Cứu sống sản phụ mất máu, rối loạn đông máu nặng

18:37 - Thứ Hai, 24/04/2023 Lượt xem: 3675 In bài viết

ĐBP - Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu thành công ca bệnh nguy kịch là sản phụ mất máu nhiều, có dấu hiệu rối loạn đông máu nặng. Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Hiện nay, bệnh nhân ổn định sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.

Bệnh nhân Ma Thị M. đã ổn định sức khỏe, hạnh phúc bên chồng và con.

Trước đó, ngày 12/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận thông tin, đề nghị hỗ trợ từ Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé với ca bệnh chị Ma Thị M. (23 tuổi, dân tộc Mông, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé). Bệnh nhân đẻ mổ lần 3, không chủ động đến trung tâm y tế theo dõi sinh nở mà đẻ tại nhà. Khi đến cơ sở y tế, vết mổ cũ căng, tử cung tổn thương, bệnh nhân được mổ cấp cứu ngay. Sau mổ bệnh nhân gặp tình trạng chảy máu tử cung, tiếp tục được phẫu thuật cắt tử cung nhưng vẫn không cầm máu.

Ngay khi nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kích hoạt báo động đỏ, cử 1 kíp cán bộ y tế - đội cấp cứu ngoại viện vào Mường Nhé hỗ trợ. Đồng thời sản phụ cũng được Trung tâm Y tế Mường Nhé chuyển ra và đội cấp cứu ngoại viện tiếp nhận bệnh nhân trên đường, trong tình trạng đe doạ ngừng tim, phổi. Cán bộ y tế thực hiện cấp cứu tại chỗ, vừa truyền máu vừa nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu và chế phẩm máu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, điểm chảy máu tử cung chưa cầm, chỉ số xét nghiệm, dấu hiệu lâm sàng xấu. Các khoa liên quan lập tức hội chẩn, chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật cấp cứu, thực hiện các biện pháp truyền máu. Từ ngân hàng máu sống là cán bộ y tế của đơn vị, Bệnh viện đã thực hiện truyền máu toàn phần trực tiếp cho bệnh nhân (hiếm khi thực hiện), giúp cầm máu thành công. Sau thời gian chăm sóc điều trị toàn diện, Ma Thị M. đã ổn định sức khỏe, được chỉ định xuất viện vào ngày mai (25/4).

Bác sĩ Ngô Thị Nhung, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khuyến cáo: Tất cả các sản phụ cần được quản lý thai nghén tốt, khám thai định kỳ, không sinh đẻ tại nhà, tránh những rủi ro khó lường. Nhất là những sản phụ có tiền sử phẫu thuật lấy thai, khi sinh cần đến cơ sở y tế có điều kiện, khả năng phẫu thuật tốt, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho mẹ và con.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top